Gia tăng chi phí do tập quán gieo sạ trên cánh đồng miền Trung

VTV8-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 16:42 GMT+7

VTV.vn - Gieo sạ với mật độ dày gây nhiều tốn kém trong chi phí sản xuất - thực tế này không mới nhưng lại trở thành câu chuyện đáng quan tâm trên cánh đồng miền Trung.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT chính thức phát động chương trình giảm lượng hạt giống lúa gieo sạ từ hơn 1 năm trước. Tuy nhiên, điều tưởng như rất dễ thực hiện này nay vẫn chưa thay đổi.  

Trong khi nông dân sản xuất lúa không có lãi do chi phí cao, nay lại gánh thêm chi phí ngay từ khâu gieo sạ. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước