Gia tăng giao dịch ngoại tệ tự do tại Ai Cập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 12:10 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân thị trường tự do nở rộ là do Ngân hàng Trung ương Ai Cập siết chặt quản lý cho vay bằng USD.

Kinh tế lao đao, dự trữ ngoại hối giảm liên tiếp khiến Chính phủ Ai Cập siết chặt quy định kiểm soát mua bán ngoại tệ. Quy định này đã khiến tình trạng giao dịch ngoài thị trường tự do nở rộ, đe dọa sự ổn định nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước