Giá thực phẩm tại chợ truyền thống có xu hướng tăng

Trí Hiển (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/01/2017 07:13 GMT+7

VTV.vn - Gần Tết, giá thực phẩm tại các chợ truyền thống có xu hướng tăng trong khi sức mua của người tiêu dùng lại khá chậm.

Các mặt hàng rau quả tăng giá mạnh nhất. Nhiều mặt hàng tăng giá gấp đôi, gấp 3 so với tháng trước. Lý do là bởi đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều vùng rau bị thiệt hại, không đủ nguồn cung.

Theo các tiểu thương, vừa qua, xăng tăng giá cũng đẩy chi phí vận chuyển lên cao. Do đó, các mặt hàng như thủy hải sản, thịt lợn đều tăng giá nhẹ, từ 10-20%. Dự báo, trong thời gian tới, nhiều mặt hàng thực phẩm sẽ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, năm nay, nguồn hàng cung ứng cho thị trường sẽ dồi dào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước