Giá vàng, giá dầu diễn biến ngược chiều trên thị trường thế giới

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 04/06/2020 09:14 GMT+7

VTV.vn - Giá vàng thế giới giảm gần 2% trong khi giá dầu tăng khi chốt phiên giao dịch 3/6 sau khi có lúc đã đạt trên 40 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, giá vàng thế giới giảm do xu hướng đầu tư vào các tài sẩn rủi ro lại gia tăng nhờ hy vọng và sự phục hồi nhanh hơn của nền kinh tế toàn cầu sau những tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, khiến giới đầu tư phớt lờ tình trạng bất ổn đang diễn ra tại Mỹ.

Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay giảm 1,6%, xuống 1.699,37 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất gần một tháng là 1.688,89 USD/ounce vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn cũng hạ 1,75%, xuống 1.703,50 USD/ounce.

Các nguyên tắc cơ bản hỗ trợ cho vàng như lãi suất thấp và các chương trình nới lỏng định lượng không thay đổi, bởi vậy, ông Haberkorn cho rằng trong dài hạn, giá vàng sẽ tăng cao hơn.

Trong khi đó, giá dầu lên mức mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 trong phiên 3/6 trong bối cảnh giới đầu tư quan ngại về thời gian và quy mô của việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô của các nước sản xuất "vàng đen".

Giá vàng, giá dầu diễn biến ngược chiều trên thị trường thế giới - Ảnh 1.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 8/2020 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 22 xu Mỹ, tương đương 0,6%, lên 39,79 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, giá dầu Brent giao tháng 8/2020 đã đạt 40,53 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 6/3. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2020 tại thị trường New York (Mỹ) tăng 48 xu Mỹ lên 37,29 USD/thùng.

Giá dầu đang được hỗ trợ từ sự sụt giảm dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần gần nhất, song vẫn chịu sức ép khi dự trữ sản phẩm lọc dầu của nước này gia tăng do nhu cầu thấp. Việc ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới nới lỏng các lệnh phong tỏa xã hội và những kỳ vọng vào các chương trình kích thích kinh tế đã giúp lòng tin của giới đầu tư được cải thiện, qua đó nâng đỡ thị trường cổ phiếu và đồng euro lên giá so với đồng USD.

OPEC và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, trong đó có Nga, hiện đang thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5-6/2020, tương đương khoảng 10% sản lượng dầu thế giới trong giai đoạn trước khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước