Giám sát thỏa thuận giảm sản lượng dầu

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/01/2017 06:53 GMT+7

Các nước xuất khẩu dầu mỏ đánh giá việc thực hiện cắt giảm sản lượng. Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ủy ban chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ thỏa thuận về cắt giảm sản lượng dầu mỏ đã nhóm họp hôm 22/1 tại Vienna để đánh giá tiến trình thực hiện thỏa thuận này.

Ủy ban bao gồm đại diện của cả các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), như: Kuwait, Algeria, Venezuela, Nga, và Oman. Nga cho biết Moskva đang "đi trước tiến độ" và "nỗ lực hết sức" đối với các cam kết của mình.

Theo thỏa thuận đạt được cách đây hơn 1 tháng, 11 nước ngoài OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng khai thác gần 600.000 thùng/ngày. Trong đó, riêng Nga cam kết giảm một nửa số này.

Trước đó, vào cuối tháng 11 năm ngoái, các nước OPEC đã nhất trí giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày, nhằm ổn định thị trường dầu và vực dậy giá dầu. Dầu thô thế giới đã mất hơn một nửa giá trị so với mức đỉnh điểm hồi giữa năm 2014.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước