Giới đầu tư Nga ồ ạt chuyển vốn qua châu Âu

Tài Phan-Thứ tư, ngày 19/03/2014 10:09 GMT+7

Trong 2 tháng qua, gần 50 tỷ USD vốn đã chảy khỏi Nga và con số có thể tăng lên 130 tỷ USD vào cuối năm nay.

Xu hướng này được lý giải bởi nhà đầu tư vào các tài sản Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi căng thẳng leo thang giữa Moscow với phương Tây đang khuấy động một đợt chuyển vốn lớn. Ngay trước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được công bố vừa rồi, Mikhail Fridman, một trong những người giàu nhất nước Nga, đã thâu tóm một công ty dầu khí của Đức với trị giá 7 tỷ USD.

Cũng trong một thỏa thuận khác được công bố hôm qua (18/3), tập đoàn dầu mỏ quốc gia Rosnef tham gia thâu tóm khoảng 1 tỷ USD cổ phần của hãng sản xuất lốp xe Pirelli tại Italy. Các chuyên gia cho rằng giới lãnh đạo phương Tây muốn gây áp lực lên Moscow nhưng cũng rất thận trọng để tránh làm bùng lên một cuộc chiến tranh thương mại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước