Giới siêu giàu sở hữu 13% tổng tài sản thế giới

Nguyễn Kim (TCKD)-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu, lợi nhuận từ chứng khoán và bất động sản là nguồn thu chính của tầng lớp này trong năm qua.

Ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) cho biết, hiện thế giới có hơn 210 triệu người thuộc diện siêu giàu với khối tài sản lên tới 30.000 tỷ USD, tương đương 13% tổng số của cải trên toàn thế giới.

Theo nghiên cứu, lợi nhuận từ chứng khoán và bất động sản là nguồn thu chính của tầng lớp này trong năm qua. Cụ thể, lượng tài sản kếch sù hầu hết thuộc về các tỷ phú Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Mặc dù tầng lớp siêu giàu chỉ chiếm lượng nhỏ trong dân số trưởng thành toàn cầu, nhưng số lượng người giàu ngày càng tăng và có ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường vốn cũng như nhiều ngành công nghiệp khác trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước