Theo Channel News Asia, người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, rất chuộng việc vay tiền để đầu tư mua nhà, trong bối cảnh lãi suất huy động tiền gửi ở ngân hàng thấp, thị trường chứng khoán biến động và quy định đầu tư ra nước ngoài khó khăn. Nhưng việc giá nhà đất tăng mạnh trong những năm gần đây đã làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ.
Từ khi giới lãnh đạo Trung Quốc đẩy mạnh tín dụng cuối năm 2008 nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, nợ hộ gia đình đã tăng vọt, khiến tổng số nợ đang ở mức trên 260% GDP. Dự báo, đến năm 2020, tổng nợ của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi mức hiện tại, đạt xấp xỉ 66 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Mới đây, hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ Moody’s đã phải hạ bậc xếp hạng nợ của Trung Quốc lần đầu tiên trong ba thập kỷ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!