Giống Jasmine 85 được chọn để xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 21/04/2014 07:01 GMT+7

Tân Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - ông Nguyễn Hùng Linh vừa cho biết, VFA đã thống nhất chọn giống Jasmine 85 để xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam.

Theo VFA, đây là giống lúa chủ lực trong các dòng lúa thơm hiện nay. Trong khi đó, vài năm gần đây, xuất khẩu gạo thơm của Việt Nam tăng trưởng khá tốt. Gạo thơm xuất khẩu trong quý I/2014 tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2013, đạt hơn 230.000 tấn.

Các thị trường Trung Quốc và châu Phi nhập khẩu gạo thơm của Việt Nam ngày càng nhiều do giá khá cạnh tranh so với giá gạo thơm của Thái Lan.

Mới đây, Bộ NN-PTNT cũng xác định gạo thơm là mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhất trên thị trường gạo thế giới. Tính đến cuối tuần qua, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 1,3 triệu tấn gạo, giảm 15% so với cùng kỳ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước