GlaxoSmithKline thừa nhận hối lộ quan chức Trung Quốc

Khánh Ly-Thứ ba, ngày 23/07/2013 12:00 GMT+7

 Bộ Công an Trung Quốc cho biết, Tập đoàn dược phẩm của Anh GlaxoSmithKline (GSK) đã chính thức thừa nhận rằng một số giám đốc điều hành của GSK tại Trung Quốc đã có hành vi hối lộ quan chức nước này. Tuy nhiên, số tiền là bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ.

Chủ tịch chi nhánh GSK tại các thị trường mới nổi thừa nhận, một số giám đốc cấp cao của GSK tại Trung Quốc đã hành động vượt khỏi quy trình cũng như sự kiểm soát của hãng, đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc.

‘ Ảnh: VTV News

Đại diện GSK cũng gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ phối hợp nghiêm túc để Chính phủ Trung Quốc có thể “nhổ tận gốc” nạn tham nhũng. Đồng thời hãng sẽ tích cực cải cách lại hoạt động của GSK tại Trung Quốc.

Tuần trước, cảnh sát nước này đã cáo buộc các lãnh đạo GSK hối lộ quan chức và các bác sĩ nước này để đẩy giá thuốc lên cao và tăng doanh số tại nước này.

Theo bản cáo trạng, GSK đã chuyển một số tiền lớn 3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 489 triệu USD) đến 700 đại lý bán và tư vấn dược phẩm trong 6 năm qua để hối lộ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước