Gỡ vướng mắc trong vay vốn - Hướng ngăn chặn tín dụng đen vùng biển

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ ba, ngày 29/03/2016 10:57 GMT+7

VTV.vn - Để giải quyết căn cơ tín dụng đen ở vùng biển phải tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chính sách tín dụng cho ngư dân.

Chính sách cho ngư dân vay vốn lưu động theo Nghị định 67 quy định: Ngư dân được vay tối đa 70% chi phí chuyến khai thác với lãi suất 6,5%/năm. Điều kiện vay là những đối tượng hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể. Quy định đã rõ ràng nhưng nhiều ngư dân cho rằng, trước đây họ đã từng vay ngân hàng, do chưa thanh toán các khoản nợ cũ nên khó có thể vay mới.

Thực tế sau hơn 1 năm triển khai Nghị định 67 ở các địa phương cho thấy, đối với việc vay vốn lưu động, cho đến thời điểm này, nhu cầu vay vốn nhiều nhưng số ngư dân tiếp cận được vốn vay lại ít. Thêm một mùa biển, nếu những vướng mắc chưa tháo gỡ, nếu ngư dân chưa tiếp cận vốn vay ngân hàng thì cũng đồng nghĩa buộc phải vay tiền nóng và sẽ tái diễn tín dụng đen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước