Gói thầu Quốc lộ 1 chậm tiến độ: Thay nhà thầu và ban quản lý

Trần Hiền (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/02/2015 16:37 GMT+7

(VTV.vn) - Ngay ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày, lãnh đạo Bộ GTVT đã có quyết định xử lý việc gói thầu tại tỉnh Bình Đình chậm tiến độ do nhà thầu yếu năng lực.

Đại Dự án mở rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ buộc phải thông xe vào cuối năm 2015. Trong ngày mùng 3 Tết vừa qua, khi đi kiểm tra, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phát hiện sai phạm trên.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, nhà thầu yếu năng lực mà vẫn được thi công tại đây là do chính các ban quản lý đã bao che vi phạm. Vì thế, ngoài việc thay nhà thầu, Ban quản lý cũng sẽ được thay.

Đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia phải thông xe toàn tuyến trong năm 2015 nên sẽ không có tình trạng nhà thầu ỉ lại vào quan hệ để xí phần gói thầu làm chậm tiến độ toàn công trình.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, nếu tình trạng chậm tiến độ còn tiếp tục diễn ra, trách nhiệm sẽ thuộc về các Thứ trưởng và không loại trừ phương án sẽ thay các Thứ trưởng quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước