Grab khẳng định không có chuyện chuyển 3.600 tỷ đồng ra nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/10/2017 16:43 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Grab khẳng định việc Hiệp hội Taxi Hà Nội cáo buộc mỗi năm Uber và Grab chuyển 3.600 tỷ đồng ra nước ngoài là hoàn toàn sai lệch và thiếu căn cứ.

Trước cáo buộc của Hiệp hội Taxi Hà Nội cho rằng mỗi năm Uber và Grab chuyển khoảng 3.600 tỷ đồng ra nước ngoài, tức bình quân mỗi ngày khoảng 10 tỷ đồng, gây ra thất thoát cho ngân sách Nhà nước, mới đây đại diện Grab đã lên tiếng phản bác thông tin này.

Theo đó, Grab khẳng định cáo buộc của Hiệp hội Taxi Hà Nội là hoàn toàn sai lệch và thiếu căn cứ. Bởi Grab là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép kinh doanh năm 2014, toàn bộ giao dịch được thực hiện qua tài khoản Grab mở tại ngân hàng ở Việt Nam.

Thêm vào đó, hệ thống giao dịch tự động của Grab cho phép cơ quan chức năng dễ dàng xác minh nghĩa vụ thuế chính xác tới từng chuyến xe. Grab Việt Nam khẳng định, việc đóng góp nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước của Grab Việt Nam luôn tăng trưởng gần 300% mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Grab, Uber

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước