Hà Giang: Lập đoàn kiểm tra xác minh mục đích thu gom thảo quả

TCKD-Thứ ba, ngày 11/03/2014 15:05 GMT+7

Những ngày gần đây, thông tin người dân tại các xã biên giới, huyện Quản Bạ, Hà Giang ồ ạt cắt mầm thảo quả non bán cho thương lái với  giá cao là 50.000 đồng/kg.

Từ trước, trong và sau Tết, nhiều gia đình đã cắt tỉa mầm non thảo quả mang đi bán tại chợ trung tâm xã với giá từ 30 - 50.000 đồng/kg. Những người mua mầm thảo quả chủ yếu là các gia đình trong xã nhưng không ai biết họ mua mầm thảo quả để làm gì.

Thảo quả hiện là cây mang lại thu nhập chính cho bà con tại một số xã tại Quản Bạ. Việc khai thác quá mức mầm thảo quả có thể gây ảnh hưởng năng suất và cả sự phát triển vụ kế tiếp nên cơ quan chức năng khuyến cáo bà con không khai thác quá nhiều.

UBND huyện Quản Bạ đã lập đoàn kiểm tra để xác minh mục đích thu gom mầm thảo quả non là gì? Liệu có phải thương lái Trung Quốc đứng đằng sau việc thu gom này hay không?

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước