Hà Lan: Số lượng gia cầm nhiễm cúm tăng cao

Quỳnh Anh (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 24/11/2014 15:51 GMT+7

Bên cạnh ảnh hưởng hiệu quả chăn nuôi, các quan chức y tế lo ngại dịch cúm có khả năng tấn công người. (Ảnh: Foxnews)

Mới đây, các nhà chức trách Hà Lan đã phải tiêu hủy thêm 8.000 con vịt bị nhiễm cúm tại các trang trại ở nước này.

Chỉ trong vòng một tuần, đã có ít nhất ba trang trại tại Hà Lan bị nhiễm virus cúm gia cầm.

Kể từ sau khi ca nhiễm cúm gia cầm được phát hiện lần đầu tiên tại Hà Lan, số lượng gia cầm bị đem đi tiêu hủy đã tăng lên tới khoảng 211.000 con, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất thịt gia cầm.

Các quan chức y tế đang lo ngại về một số lượng lớn động vật ở các trang trại gần nhau có khả năng dễ bị dính và lây lan bệnh trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước