Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2016 tăng 0,47%

Kiều Oanh - Trần Hương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/02/2016 15:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: cafef.vn)

VTV.vn - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2016 chỉ tăng nhẹ 0,47% so với tháng 1 và tăng 1,73% so với cùng kỳ.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống của Hà Nội có chỉ số tăng cao nhất là 2,45%. Nhóm có chỉ số tăng cao tiếp theo là văn hóa, giải trí và du lịch, tăng 1,12%. Hai nhóm có chỉ số giảm so với tháng 1 là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,62% và nhóm giao thông giảm 3,59% do giảm giá xăng, dầu hỏa và giá gas. Giá mặt hàng thực phẩm Hà Nội đã tăng 3,34% do các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán tăng.

Cục Thống kê Hà Nội cũng cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, mức tăng hàng hóa tiêu dùng không cao như một số năm trước. Nhìn chung, giá cả thị trường tết ổn định, những ngày đầu năm không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước