Hà Nội chính thức yêu cầu dự án xây mới phải có tầng hầm để xe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 10:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định yêu cầu các dự án xây mới phải có tầng hầm để xe đáp ứng nhu cầu của công trình.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định yêu cầu các dự án đầu tư xây mới phải có tầng hầm đỗ xe đáp ứng đủ nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình. Quy định này không phân biệt nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, chung cư cao cấp hay tái định cư.

Với những công trình xây dựng trước khi có hướng dẫn này, thành phố Hà Nội giao các sở, ngành chức năng rà soát, đề xuất giải pháp xây bãi đỗ xe phù hợp, đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị.

Trước đó, Hà Nội cũng đã có ý định bắt buộc các chung cư, nhà cao tầng xây mới trên địa bàn phải có 3 tầng hầm để xe. Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối của một số chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng.

Hà Nội hoàn thiện quy định về tầng hầm đỗ xe tại các chung cư Hà Nội hoàn thiện quy định về tầng hầm đỗ xe tại các chung cư Doanh nghiệp BĐS gặp khó vì thiếu hướng dẫn xây 3 tầng hầm Doanh nghiệp BĐS gặp khó vì thiếu hướng dẫn xây 3 tầng hầm Hà Nội chưa bắt buộc chung cư phải có 3 tầng hầm Hà Nội chưa bắt buộc chung cư phải có 3 tầng hầm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước