Hà Nội: Chưa phát hiện độc chất trên hạt hướng dương

Minh Hằng-Thứ ba, ngày 05/03/2013 06:38 GMT+7

Ảnh minh họa

Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội chưa phát hiện được độc chất gây teo não trên hạt hướng dương.

Đây là kết luận của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm quốc gia sau khi đã lấy 10 mẫu hạt hướng dương chín (gồm 2 mẫu hạt hướng dương trắng và 8 mẫu hạt hướng dương đen) trên địa bàn thành phố Hà Nội để kiểm tra.

Ngoài ra, Viện cũng đã kiểm nghiệm các chỉ tiêu khác như chì, độc tố vi nấm … và đều không phát hiện thấy có độc chất gây teo não trong tất cả các mẫu trên.

Tuy nhiên, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục lấy mẫu các sản phẩm hạt hướng dương tại khu vực biên giới để đánh giá tồn dư hóa chất độc hại và cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước