Hà Nội: Khó khăn đòi nợ tiền sử dụng đất

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 09:54 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù ngành thuế Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp mạnh tay để thu hồi tiền sử dụng đất nhưng, việc thực hiện những giải pháp này không hề đơn giản.

Gần 2.000 tỷ đồng là số nợ tiền sử dụng đất của 28 doanh nghiệp bất động sản vừa được Cục Thuế Hà Nội công bố. Trong đó, đã có đến 25 trường hợp trước đây đã được gia hạn tới 24 tháng nhưng vẫn chây ì không nộp. Trước tình trạng này, ngành thuế Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp mạnh tay hơn để thu hồi tiền sử dụng đất.

Hai biện pháp được Cục Thuế Hà Nội áp dụng là trích tiền trực tiếp từ tài khoản của doanh nghiệp ở ngân hàng để thu hồi số tiền nợ sử dụng đất và vô hiệu hóa hóa đơn với các trường hợp chây ì thuế. Tuy nhiên, hầu hết các tài khoản của các doanh nghiệp nói trên đều không còn tiền. Ngoài ra, các giao dịch mua bán nhà của chủ đầu tư hầu hết vẫn sử dụng tiền mặt, các hóa đơn chứng từ giao dịch đã được xuất trước đó nên hiệu quả của các biện pháp trên là không cao.

Hiện, Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục rà soát các doanh nghiệp bất động sản chậm nộp tiền sử dụng đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước