Hà Nội lần đầu tiên cho phép đấu giá cổ vật

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/07/2017 09:38 GMT+7

Cổ vật được trưng bày tại một triển lãm. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

VTV.vn - Lần đầu tiên UBND thành phố Hà Nội cho phép doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá cổ vật.

Ban Tổ chức cho biết, những cổ vật được đưa ra đấu giá lần này gồm: "Bình đồng văn hóa Đông Sơn" có niên đại khoảng 2.000 năm; "Thạp gốm hoa nâu" đời nhà Trần, thế kỷ 13-14; "Hộp lam pháp Hoàng cung" của thời nhà Nguyễn giữa thế kỷ 19...

Dự kiến, cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 19/8 tới tại Khách sạn Hà Nội.

Ngọc Hân đấu giá áo dài tại Nhật để làm từ thiện Ngọc Hân đấu giá áo dài tại Nhật để làm từ thiện Bán đấu giá bộ sưu tập các kỷ vật từ thời Hoàng đế Napoleon Bán đấu giá bộ sưu tập các kỷ vật từ thời Hoàng đế Napoleon Đấu giá, triển lãm tranh để 'hồi sinh' Nhà Lang Đấu giá, triển lãm tranh để "hồi sinh" Nhà Lang

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước