Hà Nội: Người dân vẫn đang thắt chặt chi tiêu

TCTD-Thứ bảy, ngày 17/05/2014 14:05 GMT+7

Ảnh minh họa

4 tháng đầu năm nay, mặc dù giá cả các mặt hàng tăng không đáng kể nhưng sức mua của người Hà Nội vẫn khá thấp.

UBND TP Hà Nội nhận định, sức mua thấp hơn cùng kỳ các năm trước là do người dân đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Bên cạnh đó, các mặt hàng nhái, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn ra khá phổ biến, các cơ quan nhà nước của Thành phố rất khó kiểm soát.

Nhận định cho những tháng cuối năm, UBND TP Hà Nội cho rằng thị trường giá cả tiêu dùng sẽ có những diễn biến khó lường, nhất là ở vào các thời điểm lễ, Tết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước