Hà Nội: Nhiều dự án trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ

Lưu Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 20/03/2015 16:36 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu phải hoàn thành 13 dự án trọng điểm của Hà Nội trong các lĩnh vực thiết yếu vào cuối năm 2015 có nguy cơ khó đạt được bởi sự chậm trễ trong việc GPMB.

Tại bãi xử lý rác Sóc Sơn, hiện tại rác đã cao hơn cả những ngọn đồi bên cạnh. Vì thế, cuối năm 2015 sẽ không thể tiếp nhận thêm rác. Để khắc phục tình trạng này, Hà Nội đã có chủ trương mở rộng bãi rác thứ hai. Tuy nhiên, gần nửa năm mới chỉ giải phóng được 50% mặt bằng. Thế nên, gần 4.000 tấn rác thải của Hà Nội mỗi ngày sẽ không có chỗ để xử lý.

Dự án mở rộng vành đai 2, đoạn nút thắt đường Trường Chinh đến Ngã tư Vọng cũng là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội bị chậm tiến độ do nhiều tháng qua không thể xử lý xong việc giải phóng mặt bằng. Và hệ quả là tình trạng tắc đường triền miên.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, hiện trên địa bàn có 13 dự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2015, nhưng có tới 8 dự án không bảo đảm được việc giải phóng mặt bằng dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước