Hà Nội sẽ xây dựng chợ đầu mối bằng nguồn vốn xã hội hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 06:36 GMT+7

Nhiều chợ đầu mối tại Hà Nội hoạt động không hiệu quả.

VTV.vn - Theo Sở Công Thương Hà Nội, các chợ đầu mối hiện nay quy mô nhỏ, khó mở rộng là một trong những lý do cần xây mới chợ đầu mối lớn với nguồn vốn "khủng" tại Hà Nội.

Thực trạng chung tại các chợ đầu mối của Hà Nội là hạ tầng đều chưa đảm bảo, rất cần nguồn vốn lớn để đầu tư. Vậy tại sao Hà Nội không để dành tiền đầu tư, cải tạo các chợ đầu mối đang xuống cấp hiện nay, như thế sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều so với con số khổng lồ gần 5.000 tỷ để xây dựng chợ mới? Thêm nữa, nếu xây dựng chợ mới, ai dám chắc sẽ không lặp lại vết xe đổ ‘không hiệu quả" của những chợ đang có.

Sở Công Thương Hà Nội, đơn vị đề xướng xây dựng chợ đầu mối mới và cũng là nơi được thành phố giao xây dựng báo cáo về dự án này đã chính thức trả lời lý do vì sao phải xây dựng dự án chợ đầu mối trăm triệu đô trong thời điểm này:

Trên đây là những lý lẽ mà đại diện Sở Công Thương Hà Nội nêu ra để lý giải cho việc vì sao phải xây chợ đầu mối đến hàng nghìn tỷ này. Trước những lý giải này, các chuyên gia có ý kiến không nên vội vã xây chợ mà cần có sự tư vấn kỹ càng, cân nhắc mức độ cấp thiết của dự án để tránh đầu tư lãng phí, đồng thời minh bạch thông tin liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước