Hà Nội: Tăng trưởng 7,5% trong 5 tháng

TCKD-Thứ bảy, ngày 01/06/2013 09:00 GMT+7

Ảnh: VTV News

 Trong 5 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố ước tăng 7,5%. Vì vậy, thành phố phải đạt mức tăng từ 8,5-9,45% trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra là 8-8,5%.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và lạm phát được kiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm trước.

‘ Ảnh minh họa

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,5% (dịch vụ tăng 8,1%, công nghiệp xây dựng tăng 7,36%, nông nghiệp tăng 2,95%). Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ và kế hoạch cả năm. Toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 63,9 nghìn lượt người, đạt 45,5% kế hoạch.

CPI tháng 5 giảm 0,22% so với tháng 4. An sinh xã hội được bảo đảm. Các chương trình tín dụng hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục được triển khai, dư nợ cho vay ước đạt 4.134 tỷ đồng, số hộ thoát nghèo 7.930 hộ đạt 48%.

Tuy nhiên, UBND thành phố đánh giá tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô chưa vững chắc như tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch, tỷ lệ thu ngân sách đạt thấp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước