Hà Nội vượt thu ngân sách Nhà nước so với dự toán

Nguyễn Trung - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 15:30 GMT+7

VTV.vn - Năm 2015, tổng thu ngân sách cân đối của Cục Thuế Hà Nội đạt trên 140.000 tỷ đồng, vượt thu so với dự toán trên 12.000 tỷ đồng.

Sáng nay (15/11), Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Thành ủy Hà Nội - đã đến dự.

Đến nay, đã có 98,6% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế qua mạng và 93,4% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, chiếm gần 20% tổng số doanh nghiệp cả nước, vượt chỉ tiêu và thời hạn tại Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Số thu của Cục Thuế Hà Nội luôn chiếm 1/4 tổng thu ngân sách của cả nước. Vì vậy, việc Hà Nội vượt thu ngân sách gần 10% đã góp phần quan trọng để Bộ Tài chính không phải sử dụng 10.000 tỷ đồng từ thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, để bù đắp hụt thu của ngân sách Trung ương. Với thành tích luôn thu ngân sách vượt dự toán trong 5 năm qua, Cục Thuế Hà Nội là đơn vị duy nhất của ngành tài chính được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước