Hà Nội xử lý gần 1.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 20:19 GMT+7

VTV.vn - Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

Thống kê của Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 2 này, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý gần 1.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với trị giá hàng hơn 176 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, trong tháng 2, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn đã được kiểm soát tốt.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

Cùng với đó là đẩy mạnh thanh tra đối với các mặt hàng lương thực thực phẩm kém chất lượng trong mùa lễ hội 2016; hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước