Hải quan sẽ "soi" kỹ những mánh gian lận thuế VAT

TCTD-Thứ sáu, ngày 04/10/2013 07:45 GMT+7

 Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) để tránh tình trạng dùng mánh chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian gần đây, tại tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ trọng điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Kiên Giang... xuất hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu xuất khống hàng hóa hay quay vòng hàng, ngoại hối để hoàn thuế VAT.

Những mặt hàng chủ yếu được các đối tượng nhắm tới là hàng nông, lâm, thủy, hải sản, vật liệu xây dựng, điện thoại di động... Theo đó các đối tượng sử dụng chiêu thu gom hóa đơn ở nhiều địa bàn, nhiều doanh nghiệp khác nhau để làm chứng từ đầu vào, hợp thức hóa nguồn gốc các lô hàng xuất khẩu.

Bởi vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục hải quan các địa phương cần chú ý tới các trường hợp có dấu hiệu vi phạm như trên, trường hợp đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khởi tố theo thẩm quyền.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước