Hạn chế bất cập trong quy hoạch nhờ mô hình tích hợp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/11/2016 14:50 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, đã đến lúc thay đổi cách làm quy hoạch hiện nay, cụ thể cần xây dựng quy hoạch theo mô hình tích hợp.

Chồng chéo, lãng phí trong quy hoạch đang là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương hiện nay, khiến cho cuộc sống của người dân lâm vào cảnh tạm bợ.

Theo các chuyên gia, đã đến lúc thay đổi cách làm quy hoạch hiện nay, cụ thể cần xây dựng quy hoạch theo mô hình tích hợp. Đây cũng là nội dung chủ đạo trong Dự thảo Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo sẽ được bàn thảo trước Quốc hội vào những ngày tới.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến các quy hoạch mà tính khả thi thấp, chồng chéo là do ngành nào chỉ biết làm quy hoạch của ngành đó, thiếu sự kết nối, phản biện lẫn nhau.

Trước thực tế này, Dự thảo Luật Quy hoạch đang được soạn thảo theo mô hình tích hợp, tức là mỗi khi lập một quy hoạch, tất cả các ngành sẽ cùng ngồi bàn thảo, tranh luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước