Hạn hán mất mùa, hơn 3.000 nông dân Ấn Độ tự tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 12:11 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, có đến hơn 3.000 nông dân tại vựa lúa Maharashtra của nước này đã tự tử trong năm 2015.

Đây là số nông dân tự tử cao nhất trong vòng 14 năm qua tại Ấn Độ, và nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân có thể là do hạn hán gây mất mùa.

Vùng Maharashtra là vựa lúa lớn của Ấn Độ với 110 triệu dân, nhưng trong mùa mưa cuối năm ngoái, lượng mưa quá thấp đã khiến đồng ruộng khô hạn, cây cối, hoa màu chết hàng loạt. Sản lượng nông nghiệp của vựa lúa này trong năm ngoái đã giảm gần 1/3.

Nông dân lao đao vì mất mùa và không thể trả được nợ, khiến nhiều người đã bị dồn vào bước đường cùng. Dự báo năm nay vựa lúa trên sẽ lại tiếp tục phải đối mặt với lượng mưa thấp.

Trước tình hình hạn hán kéo dài, vùng Maharashtra đã quyết định chi 4.5 triệu USD cho dự án tạo mưa do công ty khí tượng của Ấn Độ thực hiện. Theo đó, những chiếc máy bay nhỏ sẽ mang theo muối cùng hỗn hợp bột thuốc nổ dạng nhẹ, đâm thẳng vào các đám mây lớn để tạo mưa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước