Hàn Quốc kiện Mỹ lên WTO phản đối việc áp thuế bảo hộ sản xuất nội địa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 09:59 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/1, Hàn Quốc đã kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đòi bồi thường sau khi Mỹ áp thuế đối với máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời.

WTO đã công bố đơn kiện của Hàn Quốc chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật áp mức thuế 30% đối với các mặt hàng nhập khẩu pin mặt trời và 50% đối với các loại máy giặt dân dụng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ.

Hiện chưa biết liệu Mỹ có tham gia tranh tụng hay không. Tuy nhiên, Seoul tuyên bố đã sẵn sàng tìm cách áp các biện pháp trừng phạt thương mại theo quy định của WTO để trả đũa việc Washington trước đó không tuân thủ một quy định của tổ chức này.

Theo Thỏa thuận Bảo vệ của WTO, Mỹ có thời hạn 30 ngày để giải quyết vấn đề, sau đó Hàn Quốc có 60 ngày để áp đặt các "trừng phạt bảo vệ" nếu các biện pháp của Mỹ vi phạm quy định. 

Trong một diễn biến liên quan, hàng điện tử gia dụng của Hàn Quốc LG đã công bố tăng giá mặt hàng máy giặt gia đình tại thị trường Mỹ.

Mỹ áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu: Cuộc rượt đuổi trong trò chơi “mèo vờn chuột” Mỹ áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu: Cuộc rượt đuổi trong trò chơi “mèo vờn chuột”

VTV.vn - Việc Mỹ quyết định áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu, báo giới gọi đây vốn là một cuộc rượt đuổi trong trò chơi "mèo vờn chuột" nhiều năm nay giữa Mỹ, LG và Samsung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước