Chính phủ Hàn Quốc thông báo kế hoạch kích thích sau khi dự báo tăng trưởng kinh tế đất nước giảm từ 3% xuống còn 2,3%, lần cắt giảm thứ hai trong vòng 4 tháng qua.
Gói kích thích kinh tế trị giá hơn 19,3 nghìn tỷ won này được đưa ra để hỗ trợ các nhà xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng.
Đồng Won Hàn Quốc đã tăng 21% so với Yen Nhật trong vòng 6 tháng qua đã ảnh hưởng lớn đến các công ty xuất khẩu lớn của Hàn Quốc như Hyundai, Samsung.
Bên cạnh đó, trước sự trồi sụt của thị trường bất động sản và giá đồng Yen liên tục giảm, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải hạ lãi suất cơ bản trong phiên họp tháng tới. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, gói kích thích này có thể giúp kinh tế nước này tăng trưởng thêm 0,3% và tạo ra 40.000 việc làm.