Hãng Audi có giám đốc điều hành mới

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 06:25 GMT+7

Abraham Schot - Giám đốc điều hành mới của hãng xe Audi. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô Audi của Đức thông báo đã có giám đốc điều hành tạm quyền mới sau khi ông Rupert Stadler bị bắt giữ do nghi ngờ dính líu đến bê bối gian lận khí thải.

Tuyên bố chính thức ngày 19/6 của Audi cho biết Ban quản trị của công ty đã quyết định tạm thời chuyển trách nhiệm giám đốc điều hành cho ông Abraham Schot. Quyết định trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Schot làm việc tại Volkswagen từ năm 2011. Ông hiện đứng đầu mảng kinh doanh và tiếp thị của Audi từ tháng 9/2017.

Giám đốc hãng xe Audi bị bắt giữ Giám đốc hãng xe Audi bị bắt giữ Hãng Volkswagen bị yêu cầu thu hồi 60.000 xe Audi Hãng Volkswagen bị yêu cầu thu hồi 60.000 xe Audi Đức mở rộng điều tra bê bối gian lận khí thải của hãng xe Volkswagen Đức mở rộng điều tra bê bối gian lận khí thải của hãng xe Volkswagen

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước