Hãng dược phẩm Anh bị cáo buộc đưa hối lộ tại Ba Lan

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 16/04/2014 10:50 GMT+7

Ảnh minh họa

Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự tại Ba Lan, liên quan tới cáo buộc hối lộ bác sĩ để thúc đẩy tiêu thụ thuốc điều trị hen xuyễn Seretide.

Công tố viên thành phố Lodz của Ba Lan cho biết đã tìm được bằng chứng trong các tài liệu của GlaxoSmithKline cho thấy hãng này đã chi tiền "hoa hồng" cho hàng chục trung tâm y tế khác nhau dưới danh nghĩa "dịch vụ giáo dục".

Một cựu nhân viên GlaxoSmithKline cũng khẳng định hãng này đã chi tiền lót tay cho các bác sĩ để kê thêm thuốc trong đơn của họ. Tổng cộng 11 bác sĩ Ba Lan và một cựu quản lý của GlaxoSmithKline đang phải đối mặt với vụ tai tiếng này.

GlaxoSmithKline là một trong những hãng dược phẩm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây hãng này đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hối lộ và tham nhũng ở nhiều quốc gia, trong đó có Iraq và Trung Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước