Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline tiếp tục bị điều tra

Phi Hiển-Thứ năm, ngày 29/05/2014 13:32 GMT+7

Toàn cảnh trụ sở của công ty dược GlaxoSmithKline tại thủ đô London, Anh. Nguồn: AFP

Cơ quan chống gian lận của Anh vừa tuyên bố, sẽ tiến hành điều tra với hãng dược phẩm GlaxoSmithKline. Tội danh hãng này bị cáo buộc tiếp tục là đưa hối lộ các quan chức địa phương.

Quyết định này của cơ quan chống gian lận Anh được đưa ra 2 tuần, sau khi cảnh sát Trung Quốc cũng cáo buộc hãng dược phẩm đã hối lộ các bác sỹ, bệnh viện và các quan chức khác với tổng số tiền 480 triệu USD.

Đây là vụ bê bối đưa hối lộ lớn nhất liên quan đến một công ty nước ngoài ở Trung Quốc bị phát hiện, sau trường hợp 4 giám đốc điều hành của Rio Tinto bị bỏ tù vì tội tương tự vào năm 2009. Những cáo buộc như vậy với hãng dược phẩm này cũng đã xuất hiện tại Ba Lan, Irac, Jordan và Lebanon. Các nhà chức trách Mỹ cũng cho biết, đã bắt đầu vào cuộc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước