Vào thời điểm này, lẽ ra vườn hồng cho trái sum suê, hơn 300 gốc hồng trong khu vườn của anh Trần Văn Đạt (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lại chết hàng loạt. Ở những vườn gần kề, dù không gặp phải tình cảnh này, chủ vườn cũng chẳng vui hơn. Mới ra quả được hai tháng, những cây hồng ở đây chỉ còn lại cuống.
Thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho thấy, hiện toàn tỉnh có khoảng 2.000ha trồng hồng lấy quả. Diện tích các vườn hồng bị chết hoặc rụng quả tập trung ở vùng D'Ran của huyện Đơn Dương, nơi chiếm đến một nửa diện tích trồng hồng của toàn tỉnh. Trong khi tình trạng hồng chết mới diễn ra trong vụ này, việc hồng bị rụng quả đã xảy ra trong nhiều mùa trước.
Tuy diện tích nhiễm bệnh mới chỉ khoảng 15ha ở huyện Đơn Dương, nguồn lây bệnh nhiễm qua đất là nguy cơ đối với vùng trồng hồng tỉnh Lâm Đồng. Hiện tình trạng cây vàng lá đang tiếp tục xuất hiện tại nhiều vườn hồng khác ở vùng hồng D'Ran. Ở những vườn có hồng bị chết, nông dân đã trồng thay thế lứa mới nhưng cây không thể phát triển.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!