Hàng ngàn điều kiện kinh doanh "hành" doanh nghiệp

Ngọc Dũng - Quang Anh-Thứ hai, ngày 06/04/2015 17:38 GMT+7

Toàn cảnh buổi hội thảo.

VTV.vn - Sáng 6/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo Điều kiện kinh doanh-kinh nghiệm quốc tế và thách thức đối với Việt Nam.

Theo Viện Quản lý kinh tế Trung ương, nếu tập hợp riêng các quy định về điều kiện kinh doanh đã có gần 900 trang chưa kể quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian và cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, còn hàng ngàn công văn điều hành hàng năm liên quan đến rủi ro pháp lý, chi phí tuân thủ cao, thậm chí mang tính không công bằng trong quan hệ giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. Chẳng hạn, quy định một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường bộ tối thiểu phải có 20 ô tô nếu ở Hà Nội và TP.HCM, ở vùng sâu, vùng xa thì 5 chiếc. 

Bởi vậy, theo các chuyên gia, việc ký kết các Hiệp định thương mại cũng là cơ hội để cải cách về thể chế kinh tế, vì khi đó sẽ phải tuân thủ theo quy định chung của quốc tế.

Chính phủ Australia sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính 3,1 triệu AUD (khoảng 52 tỷ đồng) để triển khai dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, giai đoạn 1 thực hiện đến tháng 12/2016 nhằm thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại, tái cơ cấu kinh tế nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Trong đó, nhấn mạnh đến cải cách thể chế kinh tế theo hướng giảm thủ tục và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước