Hãng ô tô General Motors rút khỏi nhiều thị trường quốc tế

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/02/2020 10:12 GMT+7

VTV.vn - General Motors, một trong những tên tuổi hàng đầu ngành ô tô thế giới về sản lượng, đã công bố việc rút khỏi nhiều thị trường quốc tế do tình hình kinh doanh khó khăn.

Đáng chú ý nhất là việc tập đoàn này đã từ bỏ thương hiệu Holden tại Australia, vốn đã có lịch sử hơn 80 năm, đóng cửa các nhà máy tại nước này và New Zealand. Hãng cũng bán 1 nhà máy tại Thái Lan cho tập đoàn Trường Thành của Trung Quốc và tiếp tục thu hẹp phân phối tại các thị trường Đông Nam Á.

GM cho biết, bước đi này giúp hãng tập trung vào các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu sụt giảm kỷ lục trong năm 2019.

Nhập khẩu ô tô đầu năm 2020 giảm 35#phantram Nhập khẩu ô tô đầu năm 2020 giảm 35#phantram Xe ô tô Hàn Quốc - Sự trỗi dậy và cạnh tranh sòng phẳng Xe ô tô Hàn Quốc - Sự trỗi dậy và cạnh tranh sòng phẳng Vụ sáp nhập 50 tỷ USD của ngành ô tô tiến gần đến hoàn tất Vụ sáp nhập 50 tỷ USD của ngành ô tô tiến gần đến hoàn tất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước