Hàng trăm hợp đồng được ký kết sau Lễ hội Cà phê

Mai Lan -Thứ tư, ngày 13/03/2013 11:45 GMT+7

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Ảnh: Báo Gia Lai)

 Lễ hội Cà phê tại Buôn Ma Thuột là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục quảng bá sản phẩm. Sau 4 ngày lễ hội, đã có 100 hợp đồng hợp tác trồng, sản xuất, phân phối trong và ngoài nước được ký kết.      

Củng cố mặt hàng cà phê tiếp tục là một trong bảy sản phẩm của quốc gia có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD, khẳng định vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới là cam kết mà các doanh nghiệp đặt ra. Sau 4 ngày lễ hội, đã có 100 hợp đồng hợp tác trồng, sản xuất và phân phối trong và ngoài nước được ký kết, trong đó cà phê Mê Trang đã ký hợp đồng xuất khẩu tới 4 nước gồm Nga, Ukraine, Pakistan và Iraq với tổng giá trị hợp đồng gần 10 tỷ đồng Việt Nam.

Hiện cà phê Robusta Việt Nam đứng hàng thứ nhất trên thế giới trong xuất khẩu với sản lượng năm 2012 đạt 1,6 triệu tấn, doanh thu đạt trên 3,4 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước