Hành lang kinh tế Đông Tây giúp các nước tiếp cận cảng biển Việt Nam

Ngọc Yến (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 19:34 GMT+7

VTV.vn - Hành lang kinh tế Đông Tây được đánh giá là một sáng kiến quan trọng giúp các nước láng giềng tiếp cận các cảng biển của Việt Nam.

Tại Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc khu vực Á - Âu về tăng cường hợp tác thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại diễn ra tại Hà Nội vừa qua, các đại biểu đã thảo luận các biện pháp hợp tác thực chất hơn giữa các nước không có biển hay giữa các nước trung chuyển trong các lĩnh vực như hải quan, xây dựng các tuyến trung chuyển liên quốc gia hay xây dựng các khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương.

Tại hội nghị này, Hành lang kinh tế Đông Tây được đánh giá là một sáng kiến quan trọng giúp các nước láng giềng tiếp cận các cảng biển của Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giao thông với các nước ASEAN.

Hành lang Kinh tế Đông - Tây đi qua 13 tỉnh của 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar. Với sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á và Chính phủ Nhật Bản, nhiều hạng mục hạ tầng giao thông chủ chốt trên hành lang đã được đầu tư nâng cấp.

Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, các nước liên quan cũng chú trọng thúc đẩy hợp tác về "hạ tầng mềm" như đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho qua lại biên giới, hợp tác du lịch, phát triển nguồn nhân lực, phối hợp cơ chế chính sách và cùng quảng bá thu hút đầu tư..., nhằm khai thác và biến hành lang giao thông thành hành lang phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước