Hậu Giang trước nguy cơ mất mùa trái cây Tết

VTV9-Thứ hai, ngày 23/10/2017 14:24 GMT+7

Sâu đục trên thân xoài làm ảnh hưởng năng suất khi thu hoạch.(Ảnh: Báo Hậu Giang điện tử)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của thời tiết, nhất là việc mưa liên tục trong những ngày qua, nhiều loại nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang phục vụ cho thị trường Tết bị suy giảm đáng kể.

Vào thời điểm này, nhiều nhà vườn đang tất bật chuẩn bị trái cây để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2018. Huyện Châu Thành là vùng chuyên canh trái cây lớn nhất của tỉnh Hậu Giang. Năm 2017, hầu hết diện tích vườn đều giảm sản lượng, nhất là bưởi và xoài. Ngoài số lượng cây trồng đang ngày càng lão hóa, việc thời tiết gây ảnh hưởng đã khiến cây ra hoa sớm hơn dự kiến, khả năng đậu quả giảm so với các năm trước. Bên cạnh đó, việc mưa nắng thất thường khiến trái cây rụng nhiều.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, diện tích cây ăn trái phục vụ Tết Nguyên đán của địa phương năm nay giảm khoảng 30% so với năm trước. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con trông chừng thường xuyên, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng bệnh do thời tiết, áp dụng những phương pháp trẻ hóa vườn cây, chăm sóc kỹ để năng suất quả ổn định.


Giá các loại rau, củ, quả dịp Tết ít biến động Giá các loại rau, củ, quả dịp Tết ít biến động Cận Tết, hoa quả tăng giá mạnh Cận Tết, hoa quả tăng giá mạnh Hà Nội: Hoa quả, thực phẩm tăng giá dịp cận Tết Hà Nội: Hoa quả, thực phẩm tăng giá dịp cận Tết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước