Hiệp hội xăng dầu ủng hộ tăng thuế môi trường lên 8.000 đồng/lít

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/05/2017 09:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

Trong những ngày gần đây, kiến nghị tăng thuế môi trường đối với xăng dầu đang là chủ đề nóng trên các mặt báo, đặc biệt, kiến nghị được các báo trích dẫn từ đại diện Hiệp hội xăng dầu Việt Nam đưa ra. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi riêng với đại diện Hiệp hội xăng dầu Việt Nam.

Hiệp hội xăng dầu ủng hộ tăng thuế môi trường lên 8.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, khẳng định Hiệp hội không đưa ra đề xuất tăng thuế môi trường lên 8.000 đồng/lít xăng dầu, Hiệp hội chỉ ủng hộ đề án đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Quốc hội. Cách đây mấy tháng, Hiệp hội đã đề nghị với Bộ Tài chính nên đưa mức thuế môi trường 8.000 đồng/lít xăng dầu về 5.000 đồng/lít để tránh gây sốc cho người tiêu dùng và nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước