Hồ tiêu chết hàng loạt, người dân Tây Nguyên nợ nần chồng chất

TCKD-Thứ hai, ngày 16/12/2013 10:35 GMT+7

Hiện tượng cây tiêu chết hàng loạt ở nhiều tỉnh Tây Nguyên đã khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh nợ nần.

Hiện nay giá hạt tiêu đang xấp xỉ 170.000 đồng/kg, tăng khoảng 50.000đồng/kg so với đầu năm và đạt mức cao nhất trong mấy năm trở lại đây. Tuy nhiên, tại các vùng hồ tiêu trọng điểm của Gia Lai, ở đâu cũng thấy những vườn tiêu chết vì nhiễm bệnh.

Cùng với việc mùa mưa năm nay khắc nghiệt, một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến hiện tượng hồ tiêu chết hàng loạt là do mấy năm qua nhiều nông dân mải mê chạy theo diện tích mà không chú trọng đến yếu tố kỹ thuật.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có khoảng 500ha hồ tiêu, tương đương gần 1 triệu trụ tiêu bị chết vì nhiễm bệnh. Đáng chú ý, diện tích hồ tiêu bị chết chủ yếu vào những vườn đã bước vào thời kỳ kinh doanh nên thiệt hại càng lớn.

Ước tính sơ bộ, thiệt hại chỉ riêng vụ này do thất thu hồ tiêu tại Gia Lai là khoảng 300 tỷ đồng. Nếu tính cả tiền đầu tư, thiệt hại có thể lên tới 700 tỷ đồng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước