Hồ tiêu Việt Nam ngày càng mất giá

CBS-Thứ sáu, ngày 26/04/2013 10:58 GMT+7

Nông dân sản xuất tiêu. (Ảnh minh họa)

Sản lượng tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam 3 tháng đầu năm tăng so với cùng kì nhưng giá lại thấp hơn nhiều so với thế giới.

Tổng cục Hải quan cho biết: Việt Nam đã xuất khẩu hơn 38.000 tấn tiêu đen trong 3 tháng đầu năm 2013, tăng hơn 23% so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, giá xuất khẩu của mặt hàng này ngày càng cách xa với giá thế giới.

Cụ thể, giá tiêu đen của Việt Nam xuất khẩu trong tháng 2 thấp hơn giá thế giới 498 USD/tấn; giá tiêu trắng thấp hơn 503 USD/tấn.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, tiêu xuất khẩu từ các nước như Ấn Độ, Brazil có giá cao hơn vì họ sản xuất đạt tiêu chuẩn ASTA, có nghĩa là khử trùng theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.

Còn Việt Nam tiêu vẫn chủ yếu được xử lý bằng hơi nước, nên mới chỉ cho ra sản phẩm tiêu sạch. Cũng nhờ công nghệ xử lý tiên tiến, các nước trên đã mua hàng thô của Việt Nam để xử lý rồi bán ra thị trường với giá cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước