Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp sạch

Kim Vân - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 15:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là là những chế phẩm vi sinh được chứng nhận hữu cơ, do ông Bùi Sinh, một Việt kiều Mỹ mang về Việt Nam.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn và Công ty 100 TNHH Phương Tây vừa tổ chức lễ ký Chương trình hợp tác hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 tại Hà Nội.

Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức hy vọng việc sử dụng chế phẩm sinh học, xây dựng quy trình canh tác nuôi trồng sạch, hiệu quả từ nay sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với những thanh niên nông thôn, và tương lai về một nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sẽ không còn xa.

Anh Ngô Ngọc Sơn - HTX sản xuất rau củ quả Sơn Dương, là chủ một HTX sản xuất rau củ quả tại Ninh Bình. 4 năm qua, Ngọc Sơn đã phải loay hoay tìm nguồn giống, phân hữu cơ đạt chuẩn, đồng thời đáp ứng yêu cầu về năng suất.

"Đầu năm 2017, Trung ương Đoàn giới thiệu chế phẩm vi sinh, hiệu quả tăng 15-17%. An toàn cho bản thân, sản lượng tăng, như thế tôi lại có thể hạ giá thành, ngang bằng hoặc thấp hơn ngoài thị trường", Ngô Ngọc Sơn cho biết.

Những chế phẩm vi sinh mà anh Sơn sử dụng, cũng chính là những chế phẩm vi sinh được chứng nhận hữu cơ, mà ông Bùi Sinh, một Việt kiều Mỹ mang về Việt Nam trong chuyến đi lần này. Ông Sinh cho biết, sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn để những sản phẩm này được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước