Hội thảo Truyền thông với bán hàng đa cấp Việt Nam

VTV-Thứ bảy, ngày 17/05/2014 21:11 GMT+7

Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: Điểm tin

Tại hội thảo “Truyền thông với bán hàng đa cấp Việt Nam” ngày 17/5 tại Tp.HCM, Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam đã đưa ra các tiêu chí nhận diện bán hàng đa cấp bất chính.

Các tiêu chí nhận diện bán hàng đa cấp bất chính được đưa ra như: Yêu cầu người tham gia đặt cọc và phải mua lượng hàng hóa ban đầu hoặc trả tiền tham gia, hưởng lợi từ việc dụ dỗ người khác tham gia, thông tin sai lệch về lợi ích tham gia, lợi nhuận không phát sinh từ bán hàng mà từ tuyển dụng, không cam kết mua lại hàng…

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị định 42/2014 về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp với nhiều quy định cụ thể. Trong đó, có thể kể tới quy định cấm người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp; cấm cản trở người bán hàng trả lại hàng hóa; cấm lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc hoặc ép buộc người khác tham gia bán hàng đa cấp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước