Hơn 15 tỷ USD đầu tư vào các thị trường mới nổi châu Á trong tháng 3

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/04/2017 06:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Business Insider cho hay, nhà đầu tư nước ngoài đang đổ xô rót vốn vào các thị trường mới nổi ở khu vực châu Á, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Tờ Business Insider trích kết quả nghiên cứu mới của ngân hàng ANZ cho hay, nhà đầu tư nước ngoài hiện đang đổ xô rót vốn vào các thị trường mới nổi ở khu vực châu Á, với thị trường cổ phiếu châu Á hút vốn gấp 4 lần so với thị trường trái phiếu.

Dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi châu Á đã lên tới con số 15.3 tỷ USD trong tháng 3/2017, qua đó đánh dấu tháng hút vốn mạnh nhất trong gần 1 năm qua.

Sự suy yếu kéo dài của đồng USD so với các đồng tiền của châu Á được cho là yếu tố quan trọng làm gia tăng tính hấp dẫn của khu vực này.

Theo báo cáo của ANZ, đà hút vốn của khu vực châu Á cũng là một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đã phản ánh các kỳ vọng về đà tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực này, bao gồm cả khả năng các ngân hàng trung ương châu Á sẽ sớm gia nhập vào chu kỳ thắt chặt chính sách giống như FED.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước