Hơn 20 triệu người Hàn bị rò rỉ thông tin thẻ tín dụng

Quỳnh Anh-Thứ ba, ngày 21/01/2014 15:03 GMT+7

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Hàn Quốc, đã có ít nhất 20 triệu trong tổng số 50 triệu người dân Hàn Quốc bị rò rỉ thông tin cá nhân khi sử dụng thẻ tín dụng Lotte và ngân hàng của Hàn Quốc.

Theo FSS, đây là một trong những vụ rò rỉ thông tin lớn nhất của Hàn Quốc. Thông tin bị đánh cắp bao gồm tên, mã số an sinh xã hội, hộ chiếu, địa chỉ nhà, việc làm, số điện thoại, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn.

Một nhân viên của công ty xếp hạng tín nhiệm KCB đã bị bắt và bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu khách hàng của 3 công ty thẻ tín dụng khi làm người tư vấn tạm thời ở những công ty này. Sau đó, nghi phạm này bán thông tin trên cho những công ty tiếp thị qua điện thoại và các giám đốc của những công ty này cũng đã bị bắt hồi đầu tháng này.

Các thông tin bị rò rỉ còn bao gồm 1,27 triệu hồ sơ từ Ngân hàng Kookmin, NH Bank, Shinhan, Hana, Woori và một số ngân hàng nhỏ khác. Vụ rò rỉ này một lần nữa cho thấy lỗ hổng trong hệ thống an ninh của các tổ chức tài chính.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước