Hơn 2.000 tỷ đồng đào tạo nghề cho nông dân trong 3 năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/02/2017 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Phú Yên

VTV.vn - Đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 sẽ tập trung vào những ngành nghề hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, đào tạo lao động phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, tổng kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn dự kiến khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Một điểm mới đáng chú ý trong giai đoạn này là thu hút doanh nghiệp vào cuộc để xã hội hóa công tác đào tạo. Năm 2017 được xem là năm xây dựng mô hình điểm về đào tạo lao động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đầu tư xã hội vào nông nghiệp thấp Đầu tư xã hội vào nông nghiệp thấp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: 'Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa' Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: "Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa" Gỡ bỏ rào cản để tiếp tục đổi mới nhìn từ nông nghiệp Gỡ bỏ rào cản để tiếp tục đổi mới nhìn từ nông nghiệp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước