Hong Kong (Trung Quốc): Xu hướng thu hẹp nhà cao cấp thành siêu nhỏ

Anh Quang-Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 17:44 GMT+7

VTV.vn - Nền kinh tế Hong Kong đang phát triển thịnh vượng, tuy nhiên, một vấn đề cũng ngày càng trở nên cấp thiết đối với đặc khu này, đó là tình trạng đất ở trở nên khan hiếm.

Không chỉ giới lao động bình dân đối phó với việc thiếu chỗ ở, giờ đây, ngay cả người giàu cũng đang bắt đầu phải lựa chọn những căn hộ cao cấp nhưng siêu nhỏ.

Lực lượng lao động tại đây ngày càng đông đúc và không gian cho họ cũng ngày càng trở nên chật hẹp. Tuy nhiên giá trị của chúng cũng không hề rẻ. Theo hãng tin Reuters, những căn hộ mini như vậy có giá thuể hàng thắng lên tới 125 USD/tháng.

Tuy nhiên, không chỉ có người lao động bị cuốn vào tình trạng khó khăn này. Ngay tại những tòa nhà chung cư cao cấp, giới kinh doanh bất động sản Hong Kong cũng đang phải nhanh nhạy đưa ra các chiến lược kinh doanh mới. Theo đò, chia nhỏ các căn hộ cao cấp để bán đang rất bùng nổ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước