Họp ĐHCĐ Ngân hàng Sacombank: "Nóng" ngay từ những phút đầu

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 14:51 GMT+7

VTV.vn - Sức nóng từ cuộc họp Đại hội Cổ đông của Ngân hàng Sacombank đã được đẩy lên ngay từ đầu với nhiều câu hỏi của cổ đông.

Sáng 30/6, cuộc họp Đại hội Cổ đông của Ngân hàng Sacombank đã diễn ra sau hai năm không họp và bị lùi thời hạn đến hai lần.

Cuộc họp Đại hội Cổ đông của Ngân hàng Sacombank đã được "hâm nóng" với những câu hỏi của cổ đông về tình hình kinh doanh yếu kém của STB sau sát nhập với PNB, nợ xấu gia tăng, trị giá cổ phiếu giảm tới 1/3 trị giá so với trước khi sáp nhập... Ghi nhận những trăn trở của cổ đông, với đặc thù nhiều cổ đông đã gắn bó với STB hơn 20 năm, đại diện Sacombank chia sẻ, với nguồn lực và sự tham gia của các cổ đông mới, ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng hơn 20%, xử lý nợ xấu và các tài sản tồn đọng không có nguồn thu trong 5 năm.

Điều được quan tâm nhất là việc ai sẽ ngồi vào vị trí "ghế nóng" STB. Kết quả bỏ phiếu đã hé lộ tỷ lệ đồng thuận cao với tờ trình về bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Đức Hưởng, người đã từng tham gia ứng cử Hội đồng quản trị của Sacombank, có thời gian làm việc để tìm cách tháo gỡ những khó khăn của ngân hàng này, hiện là Chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, đã có những phác thảo về người lãnh đạo tương lai của Sacombank.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước